Cháy tầng hầm chung cư Hapulico: Hệ thống báo cháy bị lỗi?

Sự cố hỏa hoạn tại chung cư cao cấp Hapulico đã dấy lên lo lắng của cư dân về hệ thống chuông báo cháy cũng như trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà… với tài sản và tính mạng của tập thể.

23h ngày 31-5 tại tầng hầm tòa nhà 21T2, chung cư cao cấp Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn.

Theo nhiều cư dân, đám cháy bắt nguồn từ trong phòng kỹ thuật của tầng hầm nhưng không hề có chuông báo cháy cũng như thông báo về việc cháy nổ từ bộ phận trực ban tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực tầng hầm vẫn đang có hàng trăm xe máy cùng nhiều ô tô.

Một lúc sau 2 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC có mặt tại tòa nhà nhưng xe không vào bên trong mà chỉ đỗ ở ngoài cổng.

Sự cố được lực lượng bảo vệ và cảnh sát PCCC xử lý nhanh nên không gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản. Giải thích với báo chí về hai chiếc xe cứu hỏa đỗ bên ngoài tòa nhà, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, khi nhận được tin báo về hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH quận đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường: “Trên đường đi, qua nắm bắt, trao đổi bằng điện thoại với lực lượng chữa cháy tại chỗ, chúng tôi biết được sự cố hỏa hoạn nhỏ được đã xử lý kịp thời bằng bình bột”, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng thông tin.

Tại hiện trường, nhận định tình hình không còn phức tạp, lực lượng CS PCCC quyết định đỗ 2 phương tiện bên ngoài cổng tòa chung cư. Sau đó, tổ công tác vào hiện trường nơi xảy ra sự cố, đánh giá toàn diện nguyên nhân cháy, nguy cơ có hay không tái bùng phát ngọn lửa, hoạt động của hệ thống báo cháy... rồi dùng loa thông báo với người dân đã đảm bảo an toàn.

Sáng ngày 1-6, Công an quận Thanh Xuân cùng các cơ quan chức vẫn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tầng hầm nơi xảy ra hỏa hoạn luôn có rất nhiều xe máy và xe ô tô của cư dân.

Tầng hầm nơi xảy ra hỏa hoạn luôn có rất nhiều xe máy và xe ô tô của cư dân.

Nhiều người dân bức xúc vì không nghe thấy chuông báo cháy và không được bộ phận trực tòa nhà thông báo về hỏa hoạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường.

Phản ánh với một chỉ huy lực lượng cảnh sát, nhiều cư dân tòa nhà bức xúc vì sự việc liên quan đến hỏa hoạn được hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy đại diện chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư.

Thời điểm mới xảy ra sự việc, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn vào được hiện trường. Lúc này, nền tầng hầm vẫn còn đọng nhiều nước sử dụng cho việc dập lửa.

Cảnh sát PCCC sau khi xác định không còn nguy hiểm về hỏa hoạn, không còn nguy cơ tái bùng phát ngọn lửa nên đã dùng loa đề nghị người dân về nhà của mình.

Tuy nhiên, nhiều cư dân không đồng ý ra về và không hài lòng với lực lượng bảo vệ đã vô trách nhiệm bưng bít thông tin khi hỏa hoạn xảy ra đã không nhấn chuông báo động cho mọi người biết.

Nếu đây là đám cháy lớn, chắc chắn sẽ có thiệt hại không nhỏ về người và của, bởi trong tầng hầm lúc này vẫn còn hàng trăm xe máy cùng nhiều ô tô.

Một người dân sống tại tòa nhà này kể lại, thời điểm xảy ra hỏa hoạn nhà anh và gia đình đang xem tivi. Chỉ đến khi nghe thấy còi xe cứu hỏa, anh mới tò mò đi thang máy xuống tầng 1. Trong thang máy có mùi khét của dây điện cháy. Sau đó, anh theo mọi người xuống tầng hầm mới biết vừa có hỏa hoạn.

Không chỉ anh mà nhiều người khác cũng vừa lo vừa bức xúc vì sự cố vụ cháy không được lực lượng ca trực làm nhiệm vụ của tòa nhà thông báo. Thậm chí, có bảo vệ khi được cư dân hỏi đã chấn an rằng, phải có cháy thì chuông mới kêu.

Không có báo cháy tại tòa nhà 21T2 nên người dân sống tại nhiều tòa nhà liền kề cũng không biết được sự việc.

Bước sang sáng ngày 1-6, trao đổi với một lãnh đạo công an, nhiều người dân bức xúc vì sự việc kéo dài hơn hai giờ đồng hồ vẫn không thấy đại diện Ban quản trị chung cư và chủ đầu tư ở đâu. Theo cư dân ở đây, tòa nhà 21T2 cháy nhưng chuông báo cháy không hoạt động, trong khi đó, vào chiều 31-5, tại tòa 17T1 chuông báo cháy kêu ầm ĩ nhưng xác minh lại không thấy có hỏa hoạn.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chay-tang-ham-chung-cu-hapulico-he-thong-bao-chay-bi-loi-150394.html