Chuẩn bị đối đầu HAGL, HLV Trần Minh Chiến chiêu mộ tiền đạo triệu đô người Hà Lan

Trước khi thị trường chuyển nhượng V.league 2018 đóng cửa, Becamex Bình Dương đã tiến hành ký kết hợp đồng thi đấu với một tiền đạo người Hà Lan và một trung vệ người Hy Lạp.

Mùa giải năm nay, đội bóng đất Thủ đã có những cuộc thay máu để từng bước đưa CLB trở lại thời kỳ đỉnh cao. Trên băng ghế huấn luyện, cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến đã thế chỗ cho HLV Trần Bình Sự.

Dưới triều đại của mình, ông Chiến đã nói lời chia tay với một loạt cầu thủ như Michal Nguyễn, Xuân Thành, Văn Hà, Hoài Nam, Văn Vũ... Cầu thủ chạy cánh Dugary Ndabashinze và chân sút 27 tuổi người Brazil, Diogo Pereira Junior đã được thanh lý trước thời hạn.

Để lấp vào những khoảng trống này, B.Bình Dương đã có sự phục vụ của cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam, Nguyễn Anh Tài đến từ CLB TP.HCM, hậu vệ Hồ Tấn Tài, mượn từ Bình Định và trung vệ Quế Ngọc Mạnh chuyển về từ XSKT Cần Thơ

Về mặt ngoại binh, sau BTV Cup 2018, B.Bình Dương đã ký hợp đồng với Romario Kortzorg. Tiền đạo người Hà Lan sinh năm 1989 từng thi đấu tại một số CLB của Đức như Erzgebirge Aue tại Bundesliga 2 và từng đoạt Siêu Cúp Quốc gia Romania vào năm 2015.

Đặc biệt, theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, anh này từng được định giá lên đến 1 triệu euro vào năm 2013 khi khoác áo Erzgebirge Aue.

Song song với đó, trong chuyến tập huấn quan trọng tại thành phố biển Nha Trang, đội tiếp tục thử việc gần chục ngoại binh và cuối cùng đã chọn trung vệ người Hy Lạp, Alexandros Tanidis có thể hình rất lý tưởng. Với chiều cao 1m85 cầu thủ này làm chủ khá tốt ở những cuộc tranh chấp bóng bổng.

Alexandros từng thi đấu cho các đội bóng hạnh nhất của Đức. Tại đất Thủ, anh được kỳ vọng sẽ góp phần xây chắc hàng thủ B.Bình Dương, vốn đã khá lỏng lẻo và thiếu nhân sự chất lượng ở mùa giải 2017.

“Mùa bóng năm nay, chúng tôi có rất nhiều sự thay đổi. Hiện tại CLB B.Bình Dương đã hoàn tất sự chuẩn bị cho mùa giải 2018, lối chơi của toàn đội cũng đã được định hình qua giải đấu tập huấn BTV Cup vừa qua.

Do đang trong quá trình hoàn thiện đội bóng nên lãnh đạo CLB đã không đặt quá nặng mục tiêu về thứ hạng ở mùa bóng này. Chúng tôi sẽ từng bước cải thiện mình để xứng đáng với sự đầu tư”, HLV Trần Minh Chiến cho biết.

Ở lượt trận khai màn V.League 2018, binh đoàn của tướng Chiến sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến trên sân Pleiku. Nói về cuộc đụng độ này, thuyền trưởng đội bóng đất thủ cho biết:

“Như đã biết, HAGL từ cuối mùa bóng năm ngoái đã có một sự thay đổi tích cực trên băng ghế huấn luyện. Thêm vào đó, sự hưng phấn từ các tuyển thủ U.23 VN trở về sau chiến tích á quân U.23 châu Á cũng sẽ tăng thêm sức mạnh cho họ.

Tuy nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỷ đối thủ này và đã có những phương án chống lại. Tôi cho rằng cơ hội sẽ là 50/50 cho cả hai.

Nhưng chúg tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có được 3 điểm khi rời phố núi”, Tân HLV Minh Chiến của B.Bình Dương nói.

Tuy đây là lần đầu tiên cầm quân ở giải đấu cao nhất nước nhưng ông thầy Trần Minh Chiến đã rất mát tay khi dẫn dắt B.Bình Dương lần thứ 6 đăng quang BTV Cúp sau khi vượt qua Vasco Da Gama với tỷ số tối thiểu. Trước đó, ông Chiến cũng cùng với đội bóng U.21 đất Thủ giành vào đến trận bán kết giải U.21 BTN 2017.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chuan-bi-doi-dau-hagl-hlv-tran-minh-chien-chieu-mo-tien-dao-trieu-do-nguoi-ha-lan-83352.html