Cháy sòng bài tại Campuchia: Chưa phát hiện có nạn nhân người Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 25 trường hợp tử vong là công dân Thái Lan và Campuchia, song chưa phân biệt cụ thể do công tác giám định pháp y vẫn đang tiến hành.

Hỏa hoạn tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỏa hoạn tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy tại tổ hợp Casino Poipet Resort-Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, miền Tây Bắc nước này, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến vụ việc để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong vụ cháy.

Ngày 30/12, lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục triển khai công tác cứu hộ. Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin hồi 1 giờ sáng 30/12 (giờ địa phương), Thiếu tướng Sing Tum, Tư lệnh Lữ đoàn Bộ binh 51 đã dẫn đầu lực lượng cứu hộ tăng cường gồm 186 chiến sỹ và hai xe cứu thương di chuyển đến hiện trường vụ hỏa hoạn để phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vào cuối giờ chiều ngày 30/12, ông Seng Sokhom, Giám đốc Sở thông tin, người phát ngôn tỉnh Banteay Meanchey cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 25 trường hợp tử vong là công dân Thái Lan và Campuchia, song chưa phân biệt cụ thể do công tác giám định pháp y vẫn đang tiến hành.

Theo nguồn tin từ hiện trường, thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong phòng, dọc lối đi và trên cầu thang, có thể tử vong trong lúc tìm đường thoát thân giữa đám cháy dữ dội. Trong khi đó, những người được cứu sống đã được chuyển đến một bệnh viện ở gần hiện trường vụ hỏa hoạn và cơ sở y tế khác tại Thái Lan.

Vụ cháy tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Casino Poipet Resort-Grand Diamond City ở thành phố Poipet giáp biên giới Thái Lan bùng phát lúc 23h30' ngày 28/12. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở khu chơi game tại tầng trệt của khách sạn Grand Diamond City, sau đó lan rộng sang khu Casino Poipet Resort.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn có hai tòa nhà với khoảng hơn 400 nhân viên thuộc nhiều quốc tịch làm việc tại đây. Đến thời điểm này, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, cơ quan chức năng chưa thể đánh giá được chính xác mức độ thiệt hại và thương vong trong vụ hỏa hoạn./.

Huỳnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chay-song-bai-tai-campuchia-chua-phat-hien-co-nan-nhan-nguoi-viet/838749.vnp