'Chạy' sạt lở, nhiều hộ sống trong cảnh thấp thỏm

Nhiều hộ dân tại phường Thới An (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã phải di dời khẩn cấp vì sạt lở. Những gia đình còn bám trụ lại thì đang nơm nớp lo sợ do xuất hiện vết nứt trước nhà.

Ngày 12-5, chính quyền phường Thới An vận động 17 hộ dân sống tại rạch Vàm khẩn cấp di dời khỏi khu vực sạt lở. Trước đó, ngày 11-5, sạt lở xảy ra tại đoạn ngã ba sông Ô Môn tiếp giáp với rạch Vàm (cách sông Hậu khoảng 200 m) thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An, ăn sâu vào đất liền khoảng 5-7 m, cắt đứt hoàn toàn 15 m đường bê tông nông thôn liên khu vực của phường này.

Người dân khu vực Thới Lợi thấp thỏm vì sống bên khu vực sạt lở

Hậu quả làm 1 căn nhà của hộ ông Nguyễn Văn Ni sụp hoàn toàn xuống sông, nhiều căn nhà của các hộ dân khác phải di dời khẩn cấp. Hiện vết nứt sâu, cắt ngang xuất hiện khiến nhiều hộ thấp thỏm vì không biết bao giờ tới lượt nhà mình bị "hà bá" nuốt xuống sông.

Theo ông Đào Minh Huy, Chủ tịch UBND phường Thới An, hiện mỗi ngày đoạn bờ sông bị sạt lở mở rộng hơn, đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân lân cận. Ông Huy thông tin: "Có 17 hộ dân có nhà nằm trong khu vực sạt lở. Chúng tôi tổ chức họp dân và vận động bà con di dời đồ đạc đi nơi khác. Riêng hộ có nhà bị sụp xuống sông, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng. 17 hộ còn lại, chúng tôi đang làm tờ trình để cấp trên hỗ trợ khẩn cấp.

Vết nứt xuất hiện trước nhà những hộ dân khác

Tại phường Thới An còn 2 "điểm đen" về sạt lở là: khu vực Thới Bình hiện cũng bị sạt lở bờ sông dài 54 m, sâu vào trong đất liền 5-7 m; khu vực Thới Phong đoạn sạt lở bờ sông dài khoảng 25 m sâu vào trong 3-4 m. Có hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và bị đe dọa bởi sạt lở.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-sat-lo-nhieu-ho-song-trong-canh-thap-thom-20180512112907107.htm