Cháy sập nhà 3 tầng ở Tây Hồ là do chập điện

Theo cơ quan chức năng, chưa xác định được thiệt hại về tài sản của vụ cháy và nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Như VietNamNet đã đưa, vào khoảng 12 giờ ngày 11/3, tại khu vực xưởng gỗ 114 Âu Cơ,quận Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vụ cháy, thiêu rụi ngôi nhà 3tầng.

Hiện trường đám cháy.

Chị Lệ, hàng xóm sát vách cho hay: Vào thời điểm trên,chị nghe thấy tiếng nổ lớn, khói bốc ra mù mịt từ nhà hàng xóm. Quá sợ hãi, chịvội chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc.

Chị Hà, nhà hàng xóm cũng chia sẻ: Chị nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khóibụi khiến chị tức ngực, phát hiện ra đám cháy chị chỉ kịp vơ vội giấy tờ rôìchạy ra khỏi nhà.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp từ các đơn vị quanhkhu vực tham gia dập lửa. Cho tới 1giờ 15, đám cháyđược dập tắt.

Đám cháy tại gia đình chị Đinh Thị Diệu Thư, ở 114 đường Âu Cơ đã lan sang mộtsố hộ xung quanh, rất may không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng chưaxác định được thiệt hại về tài sản và nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/112618/chay-sap-nha-3-tang-o-tay-ho-la-do-chap-dien.html