Cháy sạp hoa, 2 vợ chồng nguy kịch

Sáng 1/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một sạp hoa ở chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM khiến cho 2 vợ chồng chủ sạp bị bỏng nặng, nguy kịch.

Những người dân xung quanh cho biết, vào khoảng 1h sáng 1/6, họ nghe tiếng la hét và thấy khói bốc ra ở sạp hoa này nên chạy qua cứu. Tuy nhiên, do cửa cuốn khá nặng và hơi nóng bốc lên nên không cạy cửa được. Một lúc sau, khi ngọn lửa suy giảm thì người dân mới cạy được cửa ra. Lúc này, 2 vợ chồng người chủ sạp được đưa ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người vợ ban đầu khá tỉnh táo, còn người chồng thì bị bỏng nặng. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì người vợ cũng rơi vào nguy kịch, có thể do hít phải khí nóng.

Hiện trường vụ cháy căn nhà bán hoa ở chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức.

Hiện trường vụ cháy căn nhà bán hoa ở chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức.

Diện tích căn nhà bán hoa này chỉ khoảng 40m2. Tại hiện trường, các vật dụng như nệm, gối, quần áo, giấy bọc hoa bị cháy nhiều, tường nhà ám khói đen.

Đám cháy tắt khá nhanh và không lan sang các nhà xung quanh nhưng 2 vợ chồng lại bị bỏng nặng, nguyên nhân được suy đoán là do họ bị kẻ xấu tạt xăng vào từ cửa sổ bên hông lúc đang ngủ. Những người hàng xóm cho biết người chồng tên Lực, hai vợ chồng từ Bình Thuận vào đây thuê nhà để bán hoa cũng đã nhiều năm. Họ có con nhỏ nhưng đã được gửi về quê tránh dịch nên may mắn thoát nạn.

"Nghe nổ, phát sáng, mọi ngươìchạy ra thì thấy bốc cháy. Có người lao vào cứu, mở cửa lôi được anh ấy ra ngoài. Lúc đó ảnh bỏng hết rồi nên kêu xe cấp cứu đưa đi. Chị vợ thì cũng bỏng nặng. Chắc họ bị tạt xăng vô người nên bị cháy và bỏng nặng”- bà Nguyễn Thị Kim Anh - một người hàng xóm của 2 nạn nhân kể lại.

Các lực lượng chức năng của TP Thủ Đức đã phong tỏa đoạn đường 50m tại căn nhà cháy để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân./.

Minh Thắm-Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/chay-sap-hoa-2-vo-chong-nguy-kich-862574.vov