Chạy sai luồng tuyến, tàu hàng mắc kẹt dưới cầu Đò Quan

Chạy sai luồng tuyến, chiếc tàu hàng có chiều cao vượt quá tĩnh không thông thuyền đã mắc kẹt dưới cầu Đò Quan

Do chiều cao của tàu vượt quá tĩnh không thông thuyền, chiếc tàu đã mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan

Do chiều cao của tàu vượt quá tĩnh không thông thuyền, chiếc tàu đã mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan

Chiều 19/10, Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, trên sông Đào khu vực chân cầu Đò Quan (Tp. Nam Định) xảy ra vụ mắc kẹt tàu hàng.

Vào thời điểm đó, tàu hàng số hiệu NĐ 3479 chạy trên sông Đào hướng từ Nam Định sang Thái Bình, khi đi đến chân cầu Đò Quan, do chiều cao của tàu vượt quá tĩnh không thông thuyền, chiếc tàu đã mắc kẹt dưới gầm cầu.

Một tàu chở cát đang tiến hành bơm cát, nước sang tàu mắc kẹt để tàu chìm thấp xuống

Dù lái tàu đã nỗ lực nổ máy để lùi tàu lại khiến khói đen bốc cao nghi ngút, nhưng chiếc tàu vẫn không thể thoát khỏi tình huống mắc kẹt. Giao thông thủy trên sông Hồng qua khu vực chân cầu Đò Quan đang bị ách tắc, ùn ứ. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đường thủy đã có mặt, phân luồng giao thông. Trên cầu Đò Quan, lực lượng CSGT đường bộ cũng có mặt phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở người dân không tụ tập trên cầu để xem tàu mắc cạn.

Lực lượng CSGT đường thủy, đường bộ có mặt trên cầu Đò Quan và dưới gầm cầu để điều tiết giao thông sau sự cố

Hiện một chiếc tàu chở cát đang được điều đến, hút nước và cát sang chiếc tàu mắc kẹt để chiếc tàu mắc kẹt chìm xuống.

Tàu NĐ 3479 trọng tải 2000 tấn, của công ty Việt Nga, địa chỉ Trực Cường Trực Ninh Nam Định. Thuyền trưởng Đặng Văn Đoán, sn 1966 xóm Thái Học, Trực Cường. Phương tiện hiện bị mắc kẹt vào khoang thông thuyền của cầu Đò Quan NĐ gây ách tắc giao thông đương thủy.

Quỳnh Anh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/chay-sai-luong-tuyen-tau-hang-mac-ket-duoi-cau-do-quan-d276042.html