Cháy rừng trên diện rộng, Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Chỉ trong một ngày, tại Thừa Thiên - Huế xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng khiến lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp nhiều hộ dân.

Chiều 28/6, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND thị xã Hương Trà vừa tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân sinh sống ven khu đồi thuộc phường Hương Hồ do xảy ra cháy rừng tại khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) phát hiện đám cháy bùng phát trên diện tích rừng trồng keo tràm nên báo chính quyền địa phương.

 Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Thừa Thiên - Huế khiến lực lượng chức năng phải di dời hàng chục hộ dân.

Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Thừa Thiên - Huế khiến lực lượng chức năng phải di dời hàng chục hộ dân.

Vụ cháy xảy ra trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ hơn 40 độ C cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh, uy hiếp tính mạng và nhà cửa, tài sản của 20 hộ dân sống ven rừng, buộc chính quyền địa phương thực hiện phương án di dời.

Cũng trong ngày 28/6, 3 vụ cháy rừng xuất hiện trên cánh rừng trồng ở 2 phường Thủy Châu, Thủy Phương và xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), thiêu rụi diện tích keo tràm nhiều năm tuổi của người dân địa phương.

Lực lượng quân đội cũng được huy động để tham gia chữa cháy.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sỹ, phối hợp với các đơn vị kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa.

Đến hơn 17h chiều cùng ngày, cháy rừng tại 3 khu vực ở thị xã Hương Thủy và phường Hương Hồ vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực khống chế.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-rung-tren-dien-rong-hue-di-doi-khan-cap-nhieu-ho-dan-d483700.html