Cháy rừng tại Quảng Ninh, hai người chết

Hai đám cháy rừng ở TP Uông Bí và TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra đúng thời điểm nắng nóng khiến hai người chết, trong đó có chủ rừng.

 Hiện trường đám cháy rừng ở TP Uông Bí

Hiện trường đám cháy rừng ở TP Uông Bí

Khoảng 10h ngày 4/6, ông Hạng Quang Long, 52 tuổi, đốt thực bì trên diện tích rừng phòng hộ do gia đình quản lý tại khu 6, phường Đại Yên, TP Hạ Long. Do nắng nóng, lớp thực bì khô nên lửa nhanh chóng lan rộng.

Chủ rừng kêu gọi người dân xung quanh dập lửa. Chính quyền TP Hạ Long điều gần 30 người từ phường Đại Yên, Việt Hưng, Hạt Kiểm lâm và Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Khoảng 3 ha rừng bị thiêu rụi. Ông Long bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Một góc rừng bị cháy tại phường Phương Đông

Trưa 4/6, rừng sản xuất ở tiểu khu 41A, phường Phương Đông, TP Uông Bí cũng bén lửa. Lực lượng chức năng huy động 40 người, đến khoảng 14h thì dập tắt đám cháy. Một hecta rừng bị thiêu rụi.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể ông Hoàng Anh Tuấn (42 tuổi) ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long. Ông Tuấn không phải chủ rừng, không tham gia chữa cháy, nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra khuyến cáo thời tiết nắng nóng, người dân không phát dọn, đốt thực bì, tránh phát sinh lửa, gây cháy rừng.

Trang Vân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chay-rung-tai-quang-ninh-hai-nguoi-chet-380829.html