Cháy rừng tại Mỹ và Bồ Đào Nha

Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại bang California của Mỹ, khiến trong ngày 3-8 tiếp tục có thêm hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn khẩn cấp.

Theo Bộ Lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng bang California, đám cháy Mendocino đã bao trùm diện tích 63.700 ha, khiến gần 16.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Cháy rừng đã phá hủy 88 công trình xây dựng. Mức độ tàn phá của Mendocino đã vượt cả đám cháy rừng Carr với diện tích cháy lên 54.197 ha, thiêu trụi 1.567 ngôi nhà và nhiều hạng mục công trình. Đây được đánh giá là đám cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng thứ 6 trong lịch sử bang California. Hiện các lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát được 39% đám cháy Carr.

Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại Lakeport, California, ngày 3-8. Ảnh:TTXVN.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, ngày 3-8, chính quyền và lực lượng cứu hỏa địa phương đã sơ tán toàn bộ người dân tại một ngôi làng ở vùng Algarve, miền Nam nước này, do cháy rừng lan rộng.

Lực lượng cứu hỏa gồm 400 người được sử hỗ trợ của trực thăng và 121 xe chữa cháy đã kiểm soát được tình hình.

Cả nước Bồ Đào Nha đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ 1-8 và chính quyền đã áp dụng các biện pháp khác nhau nhằm tránh lặp lại các vụ cháy rừng làm ít nhất 114 người thiệt mạng hồi năm ngoái. Hơn 1.000 lính cứu hỏa và 15 trực thăng chở nước đã được triển khai tại các điểm nóng về cháy rừng. Nhiệt độ cao nhất tại Bồ Đào Nha được ghi nhận ngày 2-8 lên tới 45,7 độ C.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chay-rung-tai-my-va-bo-dao-nha-545995