Cháy rừng phòng hộ ven biển tại Phú Yên

Lúc 10 giờ 10 phút, ngày 18-8, nhận được tin báo của người dân phát hiện có khói lớn màu đen tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP Phú Yên đã cử 43 cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng các lực lượng, nhân dân dập lửa.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Hòa ngăn chặn lửa lan rộng. Ảnh: Xuân Điền

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Hòa ngăn chặn lửa lan rộng. Ảnh: Xuân Điền

Các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với bà con địa phương, lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Dân quân, đội Phòng cháy chữa cháy hầm đường bộ Đèo Cù Mông và Ban Quản lý rừng tiếp cận hiện trường đám cháy.

Do vụ cháy rừng xảy ra vào buổi trưa, thời gian cao điểm của gió Tây Nam thổi mạnh, nên đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, lực lượng chữa cháy phải phân ra nhiều đội hình để dập lửa.

Sau 7 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại gần 20 ha rừng phi lao.

Nguyên nhân vụ cháy đang được chính quyền địa phương điều tra làm rõ.

Xuân Điền

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chay-rung-phong-ho-ven-bien-tai-phu-yen/