Cháy rừng phòng hộ tại Bắc Giang thiệt hại 0,4 ha

Chiều 9/11 vừa qua, ông Ngô Bá Tài, Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thông tin, tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức vừa xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ, thiệt hại 0,4 ha.

Qua thống kê, diện tích rừng bị thiệt hại là 0,4 ha, chủ yếu là keo được trồng từ năm 1997, trị giá ước khoảng 15 triệu đồng.

Cụ thể sự việc, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 9/11, tại đỉnh núi Mỏ Thổ thuộc thôn Mỏ Thổ, người dân phát hiện tại khoảnh rừng do hộ ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1952) và ông Nguyễn Vũ Đảo (SN 1960) cùng ở thôn Mỏ Thổ chăm sóc, bảo vệ xảy ra hiện tượng bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo trên, UBND xã Minh Đức đã lập tức huy động hơn 115 người gồm: Công an, dân quân và người dân địa phương tham gia chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

"Dù đám cháy ở trên đỉnh núi, đi lại khó khăn song với quyết tâm khống chế, lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp chữa cháy, không để lan rộng", ông Ngô Bá Tài cho biết.

Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Từ Viên

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/chay-rung-phong-ho-tai-bac-giang-thiet-hai-04-ha-13978/