Cháy rừng kinh hoàng nhất lịch sử California, 42 người chết

 Trường tiểu học Paradise bị cháy rụi. Ảnh: AFP

Trường tiểu học Paradise bị cháy rụi. Ảnh: AFP

Số người thiệt mạng do cháy rừng thảm khốc ở miền bắc California, Mỹ đã tăng lên 42 vào hôm 13-11, khiến nó trở thành vụ cháy rừng chết chóc nhất trong lịch sử tiểu bang này.

Theo AFP, lửa đã phá hủy toàn thị trấn Paradise. Người thân và bạn bè của các cư dân ở Paradise liên tục gọi đến bệnh viện, sở cảnh sát và văn phòng điều tra với hy vọng có thông tin của người thân. Thi thể người chết được tìm thấy trong những ô-tô cháy đen, trong những ngôi nhà đổ nát. Hàng ngàn nhân viên cứu hỏa vẫn nỗ lực đào đường chiến đấu với lửa ở chân núi Sierra Nevada, phía bắc Sacramento, trong khi các đội tìm kiếm đang làm nhiệm vụ khó khăn hơn: tìm kiếm những người mất tích. Trong bối cảnh hơn 200 người còn đang mất tích, giới chức lo lắng số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng. Nhiều biệt thự của các ngôi sao Hollywood cũng bị cháy rụi. Ngôi sao Miley Cyrus vừa thông báo trên Twitter, biệt thự của cô cùng với hôn phu Liam Hemsworth ở Malibu cũng bị cháy rụi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy rừng.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198158_.aspx