Cháy rừng California (Mỹ): Cần sự trợ giúp quốc tế

Hàng chục ngàn người buộc phải sơ tán sau khi vụ cháy rừng xảy ra vào giữa tháng 8 này phá hủy gần 2 ngàn công trình xây dựng ở California (Mỹ). Chính quyền California lo ngại rằng các vụ sét đánh tiếp theo sẽ gây ra nhiều đám cháy hơn.

* Suy yếu nguồn lực

Lực lượng cứu hỏa, những thiết bị giám sát và chữa cháy đã được điều động từ Oregon, New Mexico và Texas để tăng cường cho công tác chữa cháy. Thống đốc California Gavin Newsom cho biết: “Chưa bao giờ California xảy ra vụ cháy rừng dữ dội như vầy trong nhiều năm. Chúng tôi đã kêu gọi sự trợ giúp của Canada và Australia. Những đám cháy đang làm suy yếu nguồn lực của chúng tôi”.

* Thảm họa lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố vụ cháy này là một thảm họa lớn. Quỹ Liên bang được sử dụng để giúp đỡ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do vụ cháy rừng này gây ra, chẳng hạn cung cấp dịch vụ tư vấn về khủng hoảng và nhà ở cho nạn nhân.

* Bầu trời đen kịt

Những đám cháy đầu tiên bùng phát gần Los Angeles vào ngày 12-8. Những đám cháy khác lan rộng qua đồng cỏ, vùng nông thôn, hẻm núi và khu rừng rậm bao quanh San Francisco. Đây là 2 trong những vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của California, thiêu rụi khoảng 777km2.

* Triển khai máy bay chữa cháy

Máy bay chữa cháy đã được triển khai thả chất chống cháy để dập lửa. Một phi công thiệt mạng. Nhìn chung, California đã ứng phó với gần 600 đám cháy rừng, thiêu rụi khoảng 5.260km2, ít nhất 7 người thiệt mạng, 43 người bị thương và hơn 175 ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

* Đám cháy ngày càng lan rộng

Một số đám cháy đã tăng gấp đôi kích thước chỉ trong vòng 1 ngày, được cho là hậu quả của hàng ngàn vụ sét đánh liên tiếp trong những ngày giữa tháng 8. Một đám cháy lớn (trong hình) đã bùng phát gần Vacaville, nằm giữa 2 quận San Francisco và Sacramento. Lực lượng cứu hỏa thường làm việc 24 giờ/ca, nhưng nay họ phải làm việc 72 giờ/ca.

* Ngôi nhà như ngọn đuốc

Theo các quan chức cứu hỏa, đám cháy đã phá hủy gần 2 ngàn công trình xây dựng, trong đó có nhiều ngôi nhà và đe dọa hàng ngàn ngôi nhà khác. Trường đại học California Santa Cruz đã được sơ tán và một đám cháy đã bùng phát gần Công viên quốc gia Yosemite khiến người dân phải di tản.

* Vùng đất rượu vang không “sống sót”

Ngay cả vùng đất rượu vang nổi tiếng của California ở phía Nam Q.Sacramento cũng không “sống sót” trong vụ cháy rừng này. Ngọn lửa lớn nhất ở phía Đông của TP.Palo Alto được gọi là SCU Complex hiện đã lan rộng gần 578km2, vùng tiếp cận với TP.New York.

* Hỏa hoạn nhìn từ không gian

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy đám cháy rừng có tên LNU Lightning Complex đang hoạt động gần Healdsburg, Q.Sonoma - xứ sở rượu vang. LNU Lightning Complex là một trong các vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của bang California. Các quan chức cứu hỏa thừa nhận rằng sự nỗ lực chữa cháy bị cản trở bởi sự thiếu hụt nguồn lực của toàn bang.

Minh Dũng (biên dịch theo dw.com, wildfiretoday.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202008/chay-rung-california-my-can-su-tro-giup-quoc-te-3019531/