Cháy rừng Australia vượt tầm kiểm soát

Ngày 4-1, các đám cháy rừng bùng phát nguy hiểm đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở bờ biển phía Đông Australia do nhiệt độ cao và gió mạnh.

Bang Victoria đã có 16 đám cháy được xếp hạng khẩn cấp hoặc cảnh báo sơ tán và ở bang New South Wales có 12 đám cháy khẩn cấp.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này đã điều 3.000 binh sĩ thuộc lực lượng dự bị để ứng phó với thảm họa cháy rừng đang hoành hành ở nước này. Ngoài ra, một thiếu tướng cũng đã được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ hoạt động ứng phó của quân đội đối với nạn cháy rừng, trong khi một máy bay trực thăng HMAS Adelaide được triển khai tới hỗ trợ nỗ lực dập lửa.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne, đây là đợt triển khai lực lượng dự bị quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử nước này. Kể từ cuối tháng 9-2019 đến nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, hàng chục người mất tích và hơn 1.300 ngôi nhà bị tàn phá. Cháy rừng đã thiêu rụi diện tích gần bằng nước Bỉ hoặc đảo Hawaii của Mỹ.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chay-rung-australia-vuot-tam-kiem-soat-638770.html