Cháy rụi ba tàu đánh cá ở Kiên Giang

Hơn 2 giờ sáng 17-7, một tàu cá đang neo đậu tại cảng ở ấp Lình Hình, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang bỗng bốc cháy dữ dội. Sau đó, chiếc tàu này đứt dây neo trôi tấp vào bờ khiến hai chiếc tàu khác bị cháy lan.

Một trong ba chiếc tàu cá bị cháy.

Một trong ba chiếc tàu cá bị cháy.

Khi phát hiện có tàu cá bị cháy, người dân dùng nước sông cố dập lửa, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy huyện Hòn Đất cùng Bội đội Biên phòng, chính quyền xã Lình Huỳnh ngay sau đó đã tới hiện trường huy động hàng chục phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Tuy nhiên, do cả ba chiếc tàu đều đổ đầy dầu cùng nhiều đồ dùng, ngư lưới cụ chuẩn bị ra khơi nên bốc cháy rất dữ dội. Lực lượng chữa cháy chỉ kịp di dời các tàu đang đậu gần đó, đồng thời tổ chức khống chế ngọn lửa không để cháy lan.

Ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lình Huỳnh cho hay, nhiều khả năng ngư phủ được phân công trực giữ tàu tranh thủ đi nhậu trước lúc ra khơi nên khi xảy ra cháy, một lúc sau mới có người trên bờ phát hiện. Ngọn lửa gặp hàng nghìn lít dầu chứa trên tàu nên bùng cháy không cách gì chữa được khiến cả con tàu đều cháy rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện tại, Công an huyện Hòn Đất đang tập trung lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận hiện trrường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra ba vụ cháy tàu đánh cá, thiêu rụi hoàn toàn sáu tàu đánh bắt xa bờ, hai nhà dân; tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40894902-chay-rui-ba-tau-danh-ca-o-kien-giang.html