Cháy quán bar, 3 thiếu nữ tử vong

3 cô gái tử vong trong vụ cháy tham gia tiệc sinh nhật của quán.

Sáng 3/11, thông tin với báo chí, thượng tá Bùi Minh Tiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin vụ cháy quán bar làm 3 thiếu nữ tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 2/11, tại quán bar X5, khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Ngay khi nhận được thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 3 máy xúc, 1 máy bơm chữa cháy… cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm nhận được tin báo, lửa đã bao trùm toàn bộ quán Bar X5 Club với tổng diện tích khoảng 375m2. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ, đến khoảng 2h45 sáng 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khống chế ngọn lửa.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định có 3 nữ thiếu nữ bị mắc kẹt và tử vong. Cả 3 nạn nhân đều được phát hiện tại khu vực phòng thay đồ.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Lê Thanh T (SN 2001), trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Phan Thu P (SN 2002), trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội; Trần Ánh Ng (SN 2002), trú tại tỉnh Lào Cai.

Quán Bar X5 Club do ông Trần Văn Thành (SN 1986), ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình quán bar X5 tổ chức sinh nhật đã đốt pháo điện và bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần, dẫn tới quả bóng phát nổ và cháy.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chay-quan-bar-3-thieu-nu-tu-vong-3421814/