Cháy ở bệnh viện Bưu Điện, bệnh nhân và người nhà tháo chạy

Lửa cùng khói bốc ra nghi ngút từ tấm biển quảng cáo đặt trên tầng 6 của bệnh viện Bưu Điện. Sự việc khiến bệnh nhân và người nhà đang thăm khám phải nháo nhào bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 19/8, một số người dân gần đó phát hiện lửa cùng khói bốc lên tại khu vực biển quảng cáo phía mặt trước tòa nhà bệnh viện Bưu Điện nằm trên đường Trần Điển (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).

 Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét

Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét

Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Sự việc khiến nhiều bệnh nhân và người nhà đang thăm khám phải nháo nhào bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, nguyên nhân đám cháy xuất phát từ tấm biển quảng cáo nằm trên tầng 6 của bệnh viện. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/chay-o-benh-vien-buu-dien-benh-nhan-va-nguoi-nha-thao-chay-265076.html