Cháy nổ lớn tại xưởng chưng cất dầu ô tô

Ông Nguyễn Tiến Hạ, Trưởng Công an xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội), cho biết lực lượng đang tổ chức thống kê và làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại một xưởng chưng cất dầu ô tô trên địa bàn.

Vụ cháy dữ dội tạo thành cột khói cao hàng chục mét - Ảnh Trần Mạnh Cường

Theo ông Hạ, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 giờ tại một nhà xưởng chưng cất dầu ô tô thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói đen cao ngút trời kèm nhiều tiếng nổ lớn tại một nhà xưởng, sau đó lửa bốc lên và lan nhanh chóng sang 2 nhà dân bên cạnh, nên lập gọi báo lực lượng chức năng tới xử lý.

Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét - Ảnh H.P

Nhận được thông tin, Phòng PCCC số 13 đã huy động 5 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Do đám cháy xảy ra tại xưởng chưng cất dầu nên lửa cháy rất dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn, gây khó khăn cho các chiến sĩ. Đến 17 giờ 10, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, lực lượng cứu hỏa vẫn tích cực phun nước vào khu vực cháy đề phòng lửa bùng phát.

"Trước mắt xác định đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn kết cấu nhà xưởng bị sập đổ, đồ đạc và 1 chiếc ô tô bị thiêu rụi, thiệt hại chưa thể thống kê", ông Hạ cho hay.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phòng Cảnh sát PCCC số 13 đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường - Ảnh Trần Mạnh Cường

Nhiều người hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông qua đây ùn tắc - Ảnh Trần Mạnh Cường

Bước đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản chưa thể thống kê - Ảnh Trần Mạnh Cường

Nhà xưởng bị sập đổ sau vụ cháy - Ảnh Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-no-lon-tai-xuong-chung-cat-dau-o-to-995322.html