Cháy nhà xưởng do sang chiết xăng dầu, 1 người tử vong

Người đàn ông 65 tuổi đã không qua khỏi sau sự cố sang chiết xăng dầu tại một cơ sở không số trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Sáng nay, 10/12, nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết, một trong hai nạn nhân nam bị bỏng xăng được chuyển lên từ bệnh viện quận 9 đã tử vong.

Người tử vong là ông Lê Văn Ảnh (65 tuổi, ngụ quận 9). Nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng, bỏng 89% toàn thân, trong đó 78% độ sâu. Phải nằm phòng săn sóc đặc biệt và phải thở qua ống giúp thở. Tuy nhiên tới 4h hôm nay, ông này tử vong.

Còn ông Võ Thành Mân (48 tuổi, ngụ quận 2) nhập viện trong tình trạng bỏng 38% toàn thân, bỏng chủ yếu vùng mặt, tiên lượng khá. Bệnh nhân đang được theo dõi bỏng hô hấp.

Trước đó, sáng 9/12, nhà xưởng nằm trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC quận 9 sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn. Ông Lê Văn Ảnh và ông Võ Thành Mân bị bỏng nặng, được đưa vào BV quận 9 cấp cứu.

Sau đó, hai nạn nhân phải chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố xảy ra trong lúc đang sang chiết xăng dầu.

Theo đại diện phường, nhà xưởng này có giấy phép kinh doanh nhưng không nói rõ giấy phép kinh doanh xăng dầu, hay sang chiết, chứa xăng dầu.

Nhã Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/chay-nha-xuong-do-sang-chiet-xang-dau-1-nguoi-tu-vong-428540.html