Cháy nhà, vợ chết thương tâm ở Hà Tĩnh: Chồng cũng không qua khỏi

Liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến người vợ tử vong thương tâm, sau 3 ngày điều trị bỏng nặng, người chồng cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Chiều qua (3.6) người dân xóm 2, xã Cẩm Quang không kìm nổi nước mắt đưa tiễn chị Nguyễn Thị Thanh (nạn nhân trong vụ cháy) về nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi đau chồng chất trong căn nhà nhỏ, sáng nay (4.6), họ hàng, láng giềng lại tiếp tục nén nỗi mất mát đưa tiễn anh Bằng (chồng chị Thanh) về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm, dường như người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc.

Bà Dương Thị Mai (hàng xóm) bùi ngùi: “Tôi sống ở đây gần nửa đời người chưa khi nào chứng kiến sự việc đau lòng thế này. Vợ chồng Bằng hiền lành, chăm chỉ làm ăn bây giờ tai họa lại ập đến. Vợ chết chưa được 2 ngày thì thằng Bằng cũng không qua khỏi, hai đứa bé phải chịu cảnh mồ côi".

Sáng nay (4.6) người dân xóm 2, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục nén nỗi đau đưa tiễn anh Bằng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Văn Thành – Trưởng Công an xã Cẩm Quang cho biết: “Khoảng 4h45 sáng nay, người thân đã đưa thi thể anh Trần Công Bằng từ bệnh viện ở Hà Nội về nhà mai táng. Cơ quan chức năng cũng đã về khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, làm rõ cái chết của vợ chồng anh Bằng”.

“Khi xảy ra vụ cháy tại nhà anh Bằng, do đang là thời điểm người dân đi thu hoạch lúa ngoài đồng nên phát hiện chậm. Ngọn lửa bốc cao, khói nghi ngút người dân mới phát hiện và hô hoán người tới dập lửa. Theo một số người dân, thời điểm họ đến dập lửa đã thấy chị Thanh (vợ anh Bằng) nằm giãy giụa gần phòng ngủ, ngọn lửa lớn bốc cháy trên người chị, còn anh Bằng chạy ra cổng nhà để kêu cứu nhưng do lửa cháy lớn, anh bị thương nặng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ”, ông Thành thông tin thêm.

Căn nhà của anh Bằng - nơi xảy ra vụ cháy vào ngày 1.6

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 1.6, thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của anh Trần Công Bằng (39 tuổi), một số người dân chạy đến thì phát hiện anh Bằng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi) đang thoi thóp trong phòng ngủ.

Căn phòng rộng chừng khoảng 10m2 nồng nặc mùi xăng, xung quanh nhiều vật dụng đang bốc cháy.

Thông tin nhanh về vụ việc, Đại úy Nguyễn Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, bước đầu, nguyên nhân cháy được cơ quan điều tra xác định không phải do chập điện. Tại hiện trường, công an thu giữ một can đựng xăng.

Được biết, khi xảy ra hỏa hoạn, 2 con trai của vợ chồng gia chủ (con đầu sinh 2002, con thứ 2 sinh 2004) đều đang chăn trâu ngoài đồng.

Quỳnh Nga

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chay-nha-vo-chet-thuong-tam-o-ha-tinh-chong-cung-khong-qua-khoi-882115.html