Cháy nhà trong hẻm, vợ tử vong, chồng và con bị thương nặng

Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng trong lúc cả nhà đang ngon giấc khiến người vợ ngạt khói tử vong, người chồng và đứa con 4 tuổi được đưa ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu…

Khoảng 0h5’ ngày 2/6, người dân trong hẻm 102, đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà trong hẻm nên hô hoán và huy động bình chữa cháy mini dập lửa.

Đám cháy quá lớn, cửa nhà lại bị khóa trong nên người dân không thể tiếp cận. Trong nhà có nhiều tiếng la hét cầu cứu nhưng người bên ngoài bất lực.

Cán bộ chiến sĩ PCCC phá tường để đưa 3 nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài.

Cán bộ chiến sĩ PCCC phá tường để đưa 3 nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận Tân Phú đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Một mảng tường của căn nhà được phá để khói thoát ra ngoài cũng như lấy vị trí để phun xịt nước vào bên trong căn nhà dập lửa.

Tổ cứu nạn đã tiếp cận căn nhà đưa 3 người trong gia đình ra ngoài gồm H.V. M (SN 1993, chủ hộ), N.T.T (SN 1999, vợ anh M) và bé H. N.A.D (SN 2017, con anh M và chị T).

Tổ cứu hộ xác định chị T đã tử vong, riêng anh M và cháu D được đưa vào Bệnh viện cấp cứu 115 và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt không lan sang các nhà lân cận.

Tại hiện trường 40/70m2 căn nhà bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong (trong đó có 2 xe máy).

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/lai-chet-nguoi-trong-vu-chay-can-nha-trong-hem-luc-rang-sang-644001/