Cháy nhà trọ do hóa vàng ngày Táo quân, 4 sinh viên tử vong

Vào khoảng 13h ngày 4/2, tại một phòng trọ ở phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến người dân hoang mang.

Theo thông tin ban đầu, những người thuê trọ tại đây gồm các anh Lê Bật Thắng, 23 tuổi, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh viên Đại học Thủy lợi năm 4; Giáp Văn Nam, 23 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang, sinh viên Đại học Thủy lợi năm 4; Trần Duy Hưng, 23 tuổi, quê Nam Định, sinh viên Đại học Thủy lợi năm thứ 3 và Lê Khắc Sơn, 23 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Sáng 4/2, cả 4 người trên tổ chức cúng ông Công ông Táo và mời bạn là Lê Bật Đức, 27 tuổi, quê ở xã Tân Minh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa (là anh ruột của anh Lê Bật Thắng) đến ăn cùng.

Sau khi liên hoan xong cả nhóm đi ngủ còn 1 người ra hóa vàng rồi khóa cửa ra ngoài. Lúc này ngọn lửa từ chậu hóa vàng bén vào xe máy nên gây cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ cảnh sát PCCC đến hiện trường. Sau khi khống chế được ngọn lửa cơ quan chức năng đã đưa 4 nạn nhân ra ngoài.

Đến 16h00, lãnh đạo UBND phường Khương Thượng cho biết, vụ cháy đã khiến cả 4 nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy

Hiện Công an quận Đống Đa và các lực lượng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Việt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/video-chay-nha-tro-do-hoa-vang-ngay-tao-quan-4-sinh-vien-tu-vong-552423.html