Cháy nhà sáng mùng 1 Tết: 1 người chết

Khi phát hiện vụ việc, vợ chồng ông Ba cùng con nhỏ thoát ra ngoài, còn cháu Vũ Thiện Minh (17 tuổi, con trai lớn) bị tử vong do ngạt khói.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (16/2, tức mùng 1 Tết), lãnh đạo UBND xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng (Thái Bình) thông tin, trong rạng sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khi căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi khiến 1 người tử vong và một số công an bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, vào khoảng 2h rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất, tại gia đình ông Vũ Văn Ba, trú tại thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng. Hậu quả, nhiều đồ đạc và 1 xe ô tô 16 chỗ bị cháy.

Khi phát hiện vụ việc, vợ chồng ông Ba cùng con nhỏ thoát ra ngoài, còn cháu Vũ Thiện Minh (17 tuổi, con trai lớn) bị tử vong do ngạt khói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hưng đã cấp báo về Công an tỉnh Thái Bình huy động 70 cán bộ chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Được biết, trong quá trình dập lửa một số chiến sĩ của phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng 1 công an viên xã Đông Xuân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chay-nha-sang-mung-1-tet-1-nguoi-chet-20180216192027666.htm