Cháy nhà ở tâm dịch Covid-19, bé trai 7 tuổi tử vong

Trong đêm khuya, một ngôi nhà của người dân xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 1 bé trai 7 tuổi tử vong do không kịp thoát ra ngoài.

Ngày 19-5, tin từ UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến một bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-5, tại nhà của gia đình chị Tẩn Tỏ M., xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

Thời điểm trên, ngôi nhà của chị M. bất ngờ bốc cháy dữ dội, dù người dân sinh sống xung quanh và chính quyền địa phương đã đến chữa cháy, cứu người. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn khiến ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có cháu Tẩn Sơn M. (7 tuổi, đang học lớp 2 Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 xã Hà Nỳ, là con trai chị M.) không kịp thoát ra ngoài đã tử vong thương tâm trong đám cháy.

Trong sáng nay, chính quyền huyện Nậm Pồ cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Được biết, huyện Nậm Pồ đang làm tâm dịch Covid-19 của tỉnh Điện Biên khi nhiều ngày qua địa phương này liên tiếp phát hiện 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn. Tất cả đều lây nhiễm từ nữ kế toán trường tiểu học (ca bệnh BN3758).

Thái Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-nha-o-tam-dich-covid-19-be-trai-7-tuoi-tu-vong-20210519124601421.htm