Cháy nhà ở Phú Yên, 4 người trong một gia đình bỏng nặng

Căn nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, hậu quả hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ trong nhà bị bỏng nặng.

Theo thông tin được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h20 ngày 21/9 tại căn nhà của anh Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi) ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cản, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Vào thời điểm đó, bốn thành viên trong gia đình gồm anh Vinh, chị Trần Thị Mỹ Linh (vợ anh Vinh, 33 tuổi), 2 con Nguyễn Trần Mỹ Hoa (5 tuổi) và Nguyễn Hữu Bảo Long (3 tuổi) đang ngủ say.

Sau khi vụ cháy xảy ra, 4 nạn nhân đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả 4 người được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Dân Trí

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Dân Trí

“Phòng ngủ gia đình anh Vinh bị cháy. Anh Vinh đã tông cửa thoát ra, sau đó cứu vợ cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài. Tuy nhiên cả 4 người đều bị bỏng nặng,” ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh cho hay.

Nói về vụ tai nạn xảy đến với gia đình con trai, bà Đoàn Thị Kim Vương (65 tuổi, mẹ anh Vinh) nghi ngờ đây không phải một vụ hỏa hoạn bình thường mà có người cố tình phóng hỏa.

Cánh cửa phòng ngủ bị khóa trái. Ảnh: Dân Trí

Em gái chị Linh cũng cho biết thêm, khoảng 3h ngày 21/9, có người đã đập cửa nhà của vợ chồng anh Vinh. Đây cũng là nơi anh chị bán nước giải khát nên nhà không có cổng hay tường rào.

Sau đó, những người này khóa trái cửa chính, đập vỡ cửa sổ và đổ xăng vào phòng ngủ của gia đình anh Vinh rồi phóng hỏa. Anh Vinh phải cố hết sức đạp cửa mới đưa được vợ con thoát khỏi đám cháy, vì thế, anh bị bỏng rất nặng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn hiện đã được niêm phong. Công an tỉnh Phú Yên cũng đã tiếp nhận điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chay-nha-o-phu-yen-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bong-nang-a339917.html