Cháy nhà ở Cà Mau, hai mẹ con tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng 6-8, nghi ngờ liên quan mâu thuẫn gia đình, tại ấp Cơi Năm B, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), khiến hai mẹ con là chị Nguyễn Bảo Kiểm (30 tuổi) và con trai Liêu Nguyễn Gia Đạt (11 tháng tuổi) tử vong.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn ở ấp Cơi Năm B khiến hai mẹ con tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 6-8. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng Bạch Văn Kha (37 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) xuống thăm nhà vợ ở ấp Cơi Năm B và ngủ lại nhà chị vợ là Nguyễn Bảo Kiểm. Tối 6-8, giữa vợ chồng Trân xảy ra cự cãi, xô xát.

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, bà Nguyễn Mỹ Hường (gần nhà) chạy đến thì thấy đối tượng Kha (con rể) đang cầm dao chém chị Trân. Cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà phát ra mùi xăng nồng nặc. Không lâu sau, có tiếng nổ lớn vang lên và ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Chị Trân cùng con gái là Bạch Bảo Hân và bà Hường chạy thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Bảo Kiểm (chị ruột của Trân) và con trai Liêu Nguyễn Gia Đạt chạy ra không kịp, tử vong ngay trên giường ngủ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người thân đưa chị Trân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Trong khi đó, đối tượng Bạch Văn Kha bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Công an đã bắt được Kha.

Trao đổi với phóng viên NDĐT cuối giờ sáng cùng ngày, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời xác nhận thông tin trên và cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chuyên trách bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai mẹ con xấu số trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở ấp Cơi Năm B.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Cà Mau điều tra làm rõ.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37231602-chay-nha-o-ca-mau-hai-me-con-tu-vong.html