Cháy nhà máy sản xuất nước hoa tại Pakistan, ít nhất 11 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi một bình gas của nhà máy đột ngột phát nổ và ngọn lửa sau đó đã lan rất nhanh, bao vây toàn bộ nhà máy và một khu dân cư kế bên.

Tối 27/1, một nhà máy sản xuất nước hoa ở thành phố Lahore - miền Đông Pakistan, đã bị hỏa hoạn khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, đội trưởng đội cứu hộ Rana Ijaz Ahmad cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra khi một bình gas của nhà máy trên đột ngột phát nổ.

Ngọn lửa sau đó đã lan rất nhanh, bao vây toàn bộ nhà máy và một khu dân cư kế bên, khiến người dân không thể thoát khỏi hiện trường. Do đó, số thương vong dự kiến sẽ còn tăng cao do còn rất nhiều người đang mắc kẹt.

Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng đều là những người sinh sống tại khu dân cư trên. Trong số này có cả chủ nhà máy, một phụ nữ và hai trẻ em chưa xác định được danh tính.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cư dân sống tại khu vực gần đám cháy tạm thời đi sơ tán, trong khi các công tác chữa cháy và cứu hộ được khẩn trương tiến hành./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chay-nha-may-san-xuat-nuoc-hoa-tai-pakistan-it-nhat-11-nguoi-tu-vong/620296.vnp