Cháy nhà máy ở Trung Quốc, 19 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở miền Đông Trung Quốc hôm 29/9 khiến 19 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trên tài khoản mạng xã hội Weibo, chính quyền địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy thuộc công ty Ruiqi Daily Necessities tại quận Ninghai, phía đông tỉnh Chiết Giang, theo AFP.

Trong số 8 người được cứu thoát khỏi đám cháy, có ba người bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị, quan chức quận Ninghai cho biết.

Trung Quốc thường xuyên xảy ra tai nạn lao động do quy định lỏng lẻo. Ảnh minh họa: IANS.

Trung Quốc thường xuyên xảy ra tai nạn lao động do quy định lỏng lẻo. Ảnh minh họa: IANS.

Một vụ tai nạn thương tâm khác cũng xảy ra vào cuối tuần vừa qua, khi chiếc xe buýt chở khách va chạm với xe tải ở phía đông tỉnh Giang Tô hôm 28/9, làm 36 người thiệt mạng.

Tại Trung Quốc, quy định về an toàn lao động không được siết chặt khiến các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra. Hồi tháng 3, vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở phía đông tỉnh Giang Tô khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Vào tháng 7, một vụ nổ lớn khác cũng khiến 15 người thiệt mạng tại nhà máy khí đốt ở miền trung Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 11/2018, xe tải chở chất dễ cháy đã phát nổ ở lối vào của nhà máy hóa chất tại Trương Gia Khẩu, thành phố phía bắc Trung Quốc, làm 23 người chết và 22 người khác bị thương.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chay-nha-may-o-trung-quoc-19-nguoi-thiet-mang-post995735.html