Cháy nhà máy nước rửa tay ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà máy sản xuất nước rửa tay tại thành phố Pune thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ khiến ít nhất 15 công nhân thiệt mạng.

Hãng tin RT dẫn báo cáo sơ bộ từ các cơ quan chức năng thành phố Pune, Ấn Độ cho biết, hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lúc 16h chiều ngày 7/6 (giờ địa phương) sau khi một cỗ máy bốc cháy khiến ngọn lửa lan ra các bồn chứa hóa chất được đặt gần đó.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Twitter

Các video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy, ngọn lửa lớn đang thiêu đốt phần mái của nhà máy, trong khi cột khói đen bốc lên ngùn ngụt từ các bồn chứa hóa chất.

“Có khoảng 37 công nhân có mặt tại hiện trường khi hỏa hoạn bùng phát, 20 người trong số đó đã được cứu thoát. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn”, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa thành phố Pune, ông Devendra Potphode nói.

Video: Twitter

Video: Twitter

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chay-nha-may-nuoc-rua-tay-o-an-do-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-743802.html