Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM: Hai người tử vong

Theo thông tin mới nhất, hai trong bốn người được cứu khỏi căn nhà bị cháy lúc rạng sáng 31/5 ở TP.HCM đã tử vong.

Báo Giao thông đưa tin, hai nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP.HCM rạng sáng 31/5 đã tử vong, 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND phường 2 xác nhận, 2 người tử vong là ông Nguyễn H.V. (63 tuổi) và Nguyễn Việt Đ.N. (32 tuổi); 2 nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị K.C. (34 tuổi) và cháu Nguyễn Việt T.T. (4 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo Tiền phong, trước đó, khoảng 3h15 cùng sáng, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TPHCM nên hô hoán.

Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều động 7 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy ( báo Tiền Phong)

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy ( báo Tiền Phong)

Thời điểm đó, có 4 người bị mắc kẹt không thoát được ra ngoài, ngôi nhà đã bị khóa bằng cửa cuốn gây khó khăn cho việc tìm kiếm cứu người bị nạn và tấn công vào gốc lửa để chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng sử dụng thiết bị phá dỡ và máy cắt để phá cửa đồng thời triển khai 2 thang chuyên dụng tiếp cận lên lầu ngôi nhà phối hợp cứu 4 người (3 người lớn, 1 trẻ em đang điều trị bệnh) thoát ra ngoài an toàn.

Sau khi đưa hết nạn nhân ra ngoài, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tiểu Chiến (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chay-nha-luc-rang-sang-o-tphcm-hai-nguoi-da-tu-vong-a516124.html