Cháy nhà lúc nửa đêm, 6 người trong gia đình tử vong

6 người tử vong, 1 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM).

Hiện trường được phong tỏa. Ảnh Công an TP HCM.

Hiện trường được phong tỏa. Ảnh Công an TP HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định.

Nhận thông tin, cảnh sát PCCC TP Thủ Đức điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó.

Tuy nhiên, khi cảnh sát vào kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 6 người chết bên trong gồm 4 người lớn và 2 trẻ em.

Theo người dân, chủ nhà là ông Tâm, bà Loan (ngoài 50 tuổi), sống chung còn có 2 con ruột của ông Tâm (1 trai, 1 gái), con dâu, 1 bé trai là cháu nội mới sinh được vài tháng, 1 cháu ngoại là gái khoảng 6 tuổi.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ bên ngoài nên thoát nạn. Quá trình chữa cháy, ông Tâm bị thương nên được chuyển vào bệnh viện sơ cứu.

Đến 6h cùng ngày, cơ quan chức năng TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Người dân tại khu vực cho biết, ngôi nhà cháy là nhà cấp 4. Thời điểm xảy ra vụ việc người dân dùng các thiết bị chữa cháy tiếp cận, gọi cửa nhưng bất thành.

Q.Tú (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/chay-nha-luc-nua-dem-6-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-580642.html