Cháy nhà khiến 5 người tử vong:Thường bị chủ nợ đe dọa

Cháu nội nạn nhân xác nhận chị Mai sau khi vay 20 triệu đồng thường xuyên bị chủ nợ đến đe dọa.

Vụ cháy xảy ra ở căn nhà 567/22F, phường Phước Long B, quận 9 vào khoảng lúc 4h sáng ngày 21/1 (27 Tết) khiến 5 người tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy quận 9 đã có mặt tại hiện trường 7 phút sau đó. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, lực lượng chữa cháy gặp khó khăn trong việc tiếp cận chữa cháy và mất 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

"Tại hiện trường, chúng tôi xác định có 4 xe máy để trước cửa chắn ngang lối ra vào và nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện có 5 người trong gia đình tử vong" - Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết.

5 thành viên trong gia đều tử vong thương tâm được xác định là bà lê Thị Huệ (sinh năm 1950), bà Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), ông Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978), anh Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980) và chị Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1990). Trong đó bà Huệ là mẹ, những người còn lại là con trai, con gái và con dâu của bà Huệ.

Cháu nội bà Huệ có mặt ở hiện trường vụ cháy

Cháu nội bà Huệ có mặt ở hiện trường vụ cháy

Người dân sống gần đó cho biết, mấy ngày trước, một nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến căn nhà này yêu cầu gia đình trả nợ. Trước khi rời đi, họ dọa đốt nhà nếu lúc quay lại không lấy được tiền.

Cháu nội bà Huệ cũng xác nhận chị Mai sau khi vay 20 triệu đồng thường xuyên bị chủ nợ tới đe dọa. "Thậm chí những ngày gần đây, họ còn tới tận căn nhà này để ném sơn gây áp lực và dọa sẽ tiếp tục đến tìm nếu không chịu trả nợ", người thân nạn nhân cho hay.

Hoang mang không biết vụ cháy có liên quan nhóm đòi nợ hay không, phía nạn nhân mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước những đồn thổi về nguyên nhân hỏa hoạn, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng công an quận 9, cho biết thông tin này chưa được kiểm chứng. Cơ quan chức năng đang rà soát để làm rõ nguyên nhân.

"Đến thời điểm này, không có căn cứ để kết luận đây là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Chúng tôi đề nghị cơ quan báo chí và người dân cẩn thận khi đưa thông tin để tránh gây hoang mang dư luận" đại tá Thanh nói.

Trưởng công an quận 9 cho biết công an đang tích cực khám nghiệm hiện trường để xác định vị trí phát hỏa và nguyên nhân gây cháy. Cơ quan chức năng không loại trừ bất cứ khả năng nào gây ra hỏa hoạn.

Chủ tịch quận 9 và Trưởng công an quận 9 cung cấp thông tin vụ cháy tại hiện trường.

Trước vụ cháy nhà đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết ở Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ.

Được biết do các thành gia đình bà Huệ có hoàn cảnh khó khăn, nên chính quyền quận 9 đứng ra hỗ trợ lo hậu sự và tang lễ cho các nạn nhân.

Thu Trang(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chay-nha-khien-5-nguoi-tu-vongthuong-bi-chu-no-de-doa-3395601/