Cháy nhà dân lúc rạng sáng, cảnh sát cắt cửa cuốn giải cứu 4 người bên trong

Hiện trường vụ cháy là tòa nhà (1 trệt, 2 lầu) khoảng 120m2. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn diện tích khoảng 84/120 m2 của tầng trệt và lầu 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h15 ngày 31/5 tại căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện căn nhà số 16A Nguyễn Thiện Thuật bốc cháy liền hô hoán. Lúc này, trong căn nhà có 4 người mắc kẹt la hét kêu cứu. Nhiều người ra sức đập cửa chữa cháy nhưng bất thành nên đã báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM đã điều động Đội chữa cháy & CNCH Khu vực 1 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 3 đến hiện trường.

Qua tiếp cận hiện trường, 4 người được xác định còn bị kẹt bên trong. Do ngôi nhà bị khóa bằng cửa cuốn nên gây khó khăn cho việc cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC đã phá dỡ và cắt phá cửa, đồng thời triển khai 2 thang chuyên dụng tiếp cận từ trên lầu ngôi nhà, phối hợp cứu 4 người (gồm 3 người lớn, một trẻ em) thoát ra ngoài. Đám cháy bị dập tắt sau đó.

Theo VOV, 4 nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên có hai người tử vong sau đó. Danh tính 2 người tử vong là N.H.V. (SN 1948) và N.V.Đ.N. (SN 1989). Riêng 2 người còn lại là T.K.C. (SN 1987) và cháu N.V.M (SN 2017) đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, hiện trường vụ cháy là tòa nhà (1 trệt, 2 lầu) khoảng 120m2. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn diện tích khoảng 84/120 m2 của tầng trệt và lầu 1.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/chay-nha-dan-luc-rang-sang-canh-sat-cat-cua-cuon-giai-cuu-4-nguoi-ben-trong-56830.html