Cháy nhà bốn tầng ở Hà Nội, sáu người nhập viện

Một đám cháy bất ngờ bùng phát vào sáng 5-1 tại ngôi nhà bốn tầng trong ngõ 159 phố Pháo Đài Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản, làm sáu người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngọn lửa lớn bốc cao nghi ngút từ hiện trường vụ cháy.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 4 giờ sáng 4-1, nhiều người phát hiện thấy lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà số 71 trong ngõ 159 phố Pháo Đài Láng. Ngay khi phát hiện thấy cháy, nhiều người dân đã hô hoán và phá cửa để cứu người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã huy động ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy là căn nhà bốn tầng một tum chuyên kinh doanh đồ đông lạnh, bên trong nhà có chứa nhiều thùng xốp cùng vật liệu dễ cháy. Vụ cháy khiến sáu người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một người bị gãy chân. Nhiều đồ dùng như xe máy, điều hòa, nội thất... bị thiêu rụi.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngôi nhà bốn tầng cùng nhiều tài sản bị đám cháy thiêu rụi.

ĐĂNG ANH - HẢI SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38805102-chay-nha-bon-tang-o-ha-noi-sau-nguoi-nhap-vien.html