Cháy nhà ba tầng ở Hà Nội, bốn người tử vong

Sáng 4-4, lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) xác định, vụ cháy tại căn nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã khiến bốn người chết. Hiện, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Sáng 4-4, lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) xác định, vụ cháy tại căn nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã khiến bốn người chết. Hiện, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 1 giờ sáng 4-4, người dân phát hiện lửa và khói bốc ra từ căn nhà ba tầng số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Các xe chữa cháy, cứu hộ, cứu thương và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn ngay trong đêm. Một chiều tuyến đường Tôn Đức Thắng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.

Tầng 1 căn nhà là cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh với nhiều đồ dùng, vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo... Nhà thiết kế dạng ống, các tầng trên có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 4-4, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng xác định có bốn người thiệt mạng. Đến 7 giờ sáng, đã đưa được hai thi thể ra ngoài.

Hiện, vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đám cháy.

NGUYÊN TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/chay-nha-ba-tang-o-ha-noi-bon-nguoi-tu-vong-640856/