Cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt: Hung thủ là hàng xóm

Chiều 15.3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết quả giám định ADN nạn nhân vụ khiến 5 người chết ở Đà Lạt. Qua đó, xác định hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn chính là Trần Văn Quốc (49 tuổi).

Chiều 15.3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả giám định ADN đã chứng minh hung thủ phóng hỏa sát hại cả gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt chính là Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Văn Long.

Qua trích xuất camera an ninh gần hiện trường, cơ quan công an xác định, trước khi xảy ra vụ cháy, Trần Văn Quốc cầm theo một can nhựa có thể là đựng xăng và một bình khò gas mini bước vào căn nhà của gia đình ông Thăng. Giữa Trần Văn Quốc và ông Nguyễn Thông Thăng đang có mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Văn Long.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 19h30 tối 12.3, căn nhà của gia đình ông Thăng ở số 13 đường Trần Hưng Đạo (TP.Đà Lạt) bốc cháy dữ dội. Hậu quả là ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), vợ ông Thăng là bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi) cùng 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi) tử vong. Nạn nhân còn lại được cho là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi, hàng xóm của gia đình).

Vào chiều 30 Tết, giữa đối tượng Quốc và ông Thăng xảy ra mâu thuẫn (theo lời hàng xóm là do mấy con gà của ông Thăng sang quấy bẩn), Quốc đã dùng dao đâm ông Thăng bị thương, phải nằm viện 20 ngày. Trước đó, Trần Văn Quốc nhiều lần đến bệnh viện nhưng ông Thăng không tiếp chuyện. Quốc và người chị dâu đặt vấn đề với vợ ông Thăng sẽ bồi thường căn nhà đang ở cho ông Thăng. Tuy nhiên, ông Thăng không đồng ý, yêu cầu phải xử lý nghiêm hành vi của Quốc.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chay-nha-5-nguoi-chet-o-da-lat-hung-thu-la-hang-xom-857228.html