Cháy nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 - TP HCM

Theo thông tin ban đầu, hiện trường xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 80 m2; tầng trệt căn nhà là cửa hàng kinh doanh.

Sáng 31-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ở quận 3, TP HCM.

Cảnh sát PCCC-CNCH phá cửa, tiếp cận căn nhà từ nhiều phía

Cảnh sát PCCC-CNCH phá cửa, tiếp cận căn nhà từ nhiều phía

Khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát từ căn nhà ở số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Nhận thấy đám cháy có tính chất phức tạp, Phòng cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM lập tức điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 đến chi viện, phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 3 cứu nạn, chữa cháy.

Tầng trệt căn nhà xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng kinh doanh

Khi hỏa hoạn xảy ra, 4 người đang ngủ trong nhà, trong đó có 1 trẻ em. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng phá cửa, tiếp cận từ nhiều hướng, đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện cơ quan chức năng đã đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, hiện trường xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 80 m2; tầng trệt căn nhà là cửa hàng kinh doanh. Khói, lửa bắt nguồn từ tầng một căn nhà trên.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-nha-4-tang-tren-duong-nguyen-thien-thuat-quan-3-tp-hcm-20210531071611711.htm