Cháy nhà 3 người tử vong ở TP.HCM: Phá 3 lớp cửa mới tiếp cận được nạn nhân

Lực lượng chức năng đã phá nhiều lớp cửa cuốn, sắt để tiếp cận nạn nhân trong vụ cháy 3 người tử vong.

Nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi.

Nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi.

Đến 9h30 ngày 7/12, Công an quận 7, TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số 487 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Diệp (45 tuổi); Nguyễn Thị Mai Huỳnh (41 tuổi) và bé gái Nguyễn Mai Thanh (2 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà trên nên hô hoán.

Do bên trong đã khóa trái cửa nên công tác dập lửa ban đầu của người dân không thành. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Một người tham gia cứu hộ cho biết, căn nhà bị khóa 3 lớp, công an buộc phải phá các lớp cửa mới cứu được người dân. Tuy nhiên, 3 người sống trong căn nhà đã tử vong.

Tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM đang có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bên ngoài, nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-nha-3-nguoi-tu-vong-o-tphcm-pha-3-lop-cua-moi-tiep-can-duoc-nan-nhan-d444611.html