Cháy nhà 3 lầu ở quận 3, 10 xe chữa cháy tới hiện trường

Đám cháy bắt đầu từ tầng 2 của căn nhà ở quận 3, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường dập lửa.

Sáng 8-12, lực lượng chức năng quận 3 đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà có 3 lầu xảy ra trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ cháy

Nơi xảy ra vụ cháy

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Cao Thắng (phường 2, quận 3) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại căn nhà có 3 tầng lầu nên đến kiểm tra. Họ phát hiện tại lầu 2 của căn nhà này đang bốc cháy dữ dội nên tìm cách dập lửa, nhưng do trong căn nhà có nhiều đồ nội thất dễ cháy nên bất thành.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Nhận tin, lực lượng chức năng đã điều 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 5 giờ 42 đám cháy được khống chế, đến 6 giờ 10 lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu 4 người trong nhà thoát khỏi đám cháy an toàn. Khoảng 100m2 trong căn nhà bị thiệt hại nặng.

Có 4 người trong nhà đã được đưa ra ngoài an toàn

Được biết, căn nhà do ông N.K.S (sinh năm 1965) làm chủ và đang đi công tác thì xảy ra vụ việc.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/10-xe-chua-chay-va-hang-chuc-can-bo-chien-si-tham-gia-dap-lua-tai-can-nha-3-lau-o-quan-3-20221208083431279.htm