'Chảy máu' khẩu trang

Hiện nay, khi bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra, đang diễn biến hết sức phức tạp thì có không ít kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Bên cạnh việc đầu cơ găm hàng, tăng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần 'cắt cổ' người tiêu dùng, một số người còn tiến hành thu gom khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc kiếm lời. Việc 'chảy máu' khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... trong bối cảnh thị trường trong nước đang khan hiếm các mặt hàng này gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Ai cũng biết các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và các trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh nCoV đang là các mặt hàng có nhu cầu cao tại Trung Quốc. Do vậy, nhiều người đã tổ chức thu gom khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... trên thị trường để xuất lậu sang Trung Quốc thu lợi bất chính, bất chấp việc cả nước đang phải khó khăn vật lộn với dịch bệnh nCoV vì thiếu các mặt hàng thiết yếu trên. Nhằm ngăn chặn thực trạng “chảy máu” khẩu trang y tế, lực lượng chức năng cả nước đã tăng cường kiểm soát, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng vi phạm.

Cụ thể, ngày 9/2, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã bắt quả tang Bùi Văn Tiến (26 tuổi, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đang tập kết 40.000 chiếc khẩu trang y tế tại bờ sông biên giới, tìm cách vận chuyển lậu sang Trung Quốc. Qua đấu tranh, Tiến khai mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường TP Móng Cái để vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Cùng ngày, tại quận Hà Đông (Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cũng đã tạm giữ 50 thùng carton lớn, chứa 100.000 chiếc khẩu trang y tế gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam. Lô khẩu trang y tế trên là của một thanh niên người Trung Quốc tập kết tại một ngôi biệt thự liền kề ở Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) để chuẩn bị đưa về Trung Quốc bán kiếm lời. Trước đó, ngày 4/2, Đội Quản lý thị trường số 12 cũng đã thu giữ lô hàng 120.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị được vận chuyển lên Lào Cai, xuất lậu sang Trung Quốc.

Đáng ngại hơn, không chỉ có các cá nhân thừa cơ dịch bệnh để trục lợi, mà có cả một số doanh nghiệp cũng muốn “kiếm ăn” từ việc thu gom khẩu trang y tế xuất lậu sang Trung Quốc. Đơn cử như ngày 1/2, lực lượng chức năng Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã phát hiện một ô tô chở 122 thùng carton, bên trong chứa 305.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe khai nhận được một doanh nghiệp ở Bắc Ninh thuê vận chuyển số hàng trên lên khu vực biên giới Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc bán.

Còn rất nhiều những vụ việc tương tự mà trong khuôn khổ bài viết này không thể liệt kê hết. Song, có thể nói thói làm ăn chộp giật của không ít cá nhân, doanh nghiệp hiện nay trục lợi từ dịch bệnh đã đến mức báo động. Trước thực trạng trên, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính. Đặc biệt, lực lượng hải quan phải quản lý chặt chẽ cửa khẩu, không để các thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh nCoV bị “chảy máu” ra ngoài biên giới.

Tất nhiên, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, hải quan, bộ đội biên phòng... thì không thể kiểm soát chặt chẽ, không thể kịp thời phát hiện, xử lý mọi đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Do vậy, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị người dân, doanh nghiệp nếu phát hiện những vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái đối với các mặt hàng y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... tại địa phương mình đang sinh sống có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Nếu như hành vi đầu cơ, tăng giá các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn của một số nhà thuốc đã là việc làm đáng lên án, thì việc thu gom hàng xuất lậu sang Trung Quốc là hành vi không thể chấp nhận được trong khi thị trường trong nước còn đang khan hiếm, nhiều người dân, hộ gia đình còn không mua được khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để sử dụng. Hành vi trên không chỉ bị lên án mạnh mẽ, mà còn cần các chế tài nghiêm khắc của pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh.

Trong khi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh cúm nCoV, mỗi người dân hãy sống có trách nhiệm, hãy chung tay cùng Chính phủ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chỉ cần sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân, lòng ham muốn trục lợi từ dịch bệnh của một số kẻ hám lợi, thì mọi cố gắng nỗ lực của các cơ quan chức năng sẽ thành uổng phí, hạn chế việc khống chế, kiểm soát được dịch bệnh. Và tất nhiên lúc đó hậu quả sẽ tai hại như thế nào chẳng nói thì ai cũng có thể đoán được.

Lê Anh Đức

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/goc-nhin-dai-doan-ket/chay-mau-khau-trang-tintuc458658