Cháy lớn xưởng bông gòn ở Củ Chi (TP Hồ Chí Minh)

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3/1, lực lượng chức năng nhận tin báo có vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất bông gòn của Công ty Hoàng Thân ở địa chỉ số 19, đường 419, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Hiện trường vụ cháy vào khoảng 0 giờ ngày 4/1. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trường vụ cháy vào khoảng 0 giờ ngày 4/1. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 4/1, các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy tại xưởng sản xuất bông gòn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ sản xuất Hoàng Thân.

Hơn 100 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thức trắng đêm để dập tắt đám cháy, bảo vệ được hơn 3.000 m2 nhà xưởng xung quanh và 1.600 m2 bãi chứa phế liệu.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 3/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo có vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất bông gòn của Công ty Hoàng Thân ở địa chỉ số 19, đường 419, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Công an huyện Củ Chi nhanh chóng huy động 5 xe các loại cùng 28 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Tuy nhiên, do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa phát triển lớn, có nguy cơ lan sang các nhà xưởng kế bên.

Hiện trường vụ cháy vào khoảng 0 giờ ngày 4/1. Ảnh: TTXVN phát

Công an huyện Củ Chi khẩn trương báo cáo Công an Thành phố chi viện; 78 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện thuộc Công an huyện Hóc Môn, Công an Quận 12, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố đã nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy và chống cháy lan.

Suốt hơn 5 giờ chiến đấu, đến 3 giờ ngày 4/1, đám cháy mới được khống chế. Đến 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang dập lửa tàn, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Theo Công an huyện Củ Chi, nguyên nhân gây cháy ban đầu là do công nhân tại xưởng bất cẩn hút thuốc lá.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 1.000 m2 nhà xưởng, 30 tấn bông gòn, 1 xe tải, 1 xe nâng, ước tính tổng trị giá là 300 triệu đồng./.

Thành Chung/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chay-lon-xuong-bong-gon-o-cu-chi-tp-ho-chi-minh-/144243.html