Cháy lớn trong khu công nghiệp Việt Hương

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h30 trưa 22/5, tại Công ty TNHH Chung An, chuyên sản xuất băng keo công nghiệp, ở đường số 1, KCN Việt Hương, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, hàng trăm công nhân đang làm việc trong khu nhà xưởng này phát hiện có khói bốc lên dữ dội nên lập tức đi kiểm tra. Lúc này ngọn lửa đã bén vào các nguyên vật liệu dễ cháy như: cao su, vải, sơn... nên lan nhanh, khói bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi xảy ra cháy, hàng trăm công nhân và người dân đã gấp rút ứng cứu hàng hóa và hỗ trợ cứu hỏa. Tuy nhiên ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Lực lượng PCCC đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. (Ảnh: Thanh Niên)

Lực lượng PCCC đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. (Ảnh: Thanh Niên)

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, công ty này chứa các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã cháy lan sang các xưởng khác.

Đến 14h30, lửa vẫn bùng phát dữ dội. Lính cứu hỏa giương xe thang để cô lập đám cháy từ trên cao. Nhiều công nhân cùng với lực lượng chức năng đang di dời nhiều kiện hàng, tài sản từ nhà xưởng ra ngoài.

Đến khoảng 15h, Bình Dương có mưa lớn nhưng không đủ dập tắt ngọn lửa. Sau khoảng 15 phút tạnh mưa, đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội.

Thông tin ban đầu, Công ty Chung An có tổng cộng 5 khu nhà xưởng mỗi khu cao 4 tầng rộng hàng chục ngàn m2. Đám cháy xuất phát từ khu nhà xưởng nấu keo ở dãy phía sau của công ty này.

Cũng theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, có ít nhất 200 công nhân đang làm việc. Khi nghe tiếng nổ lớn và phát hiện lửa cháy toàn bộ công nhân đã kịp thoát ra ngoài.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chay-lon-trong-khu-cong-nghiep-viet-huong-537385.html