Cháy lớn thiêu trụi ngôi nhà hai tầng tại Đà Nẵng

Đến rạng sáng nay, 21-6, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để ngọn lửa cháy lan ra các nhà bên cạnh. Toàn bộ ngôi nhà hai tầng cùng đồ đạc bị hư hại hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa suốt nhiều giờ đồng hồ.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa suốt nhiều giờ đồng hồ.

NDĐT - Đến rạng sáng nay, 21-6, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để ngọn lửa cháy lan ra các nhà bên cạnh. Toàn bộ ngôi nhà hai tầng cùng đồ đạc bị hư hại hoàn toàn.

Ngọn lửa bùng phát tại tiệm sửa chữa thiết bị văn phòng (số 151 đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vào khoảng 1 giờ 30 sáng nay, 21-6. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát phía trước ngôi nhà, đây là khu vực chứa nhiều thiết bị máy móc, giấy, xe máy... Rồi sau đó lan ra toàn bộ căn nhà. Lúc phát hiện ngọn lửa bùng phát, bảy người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tả kịp thời thoát thân bằng lối thoát hiểm phía sau nhà.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy các loại của năm đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an quận Hải Châu và quận Thanh Khê đến hiên trường dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát rất nhanh, toàn bộ mái nhà bằng tôn bị uống cong, đổ sập bao trùm lên bề mặt khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lửa cháy lan sang ngôi nhà phía sau.

Do nhiệt lượng cao tỏa ra từ đám cháy làm tường của hai ngôi nhà bên cạnh bị nứt toác, hư hại nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát chữa cháy phải chia làm bốn mũi lăng từ bốn hướng để phun nước chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy tiếp tục sử dụng máy cắt thủy lực để cắt tôn, giải phóng hiện trường để tiếp tục phun nước, đề phòng lửa cháy lại.

Theo cơ quan chức năng, đây là lần thứ hai tiệm sửa chữa thiết bị này bị cháy. Trước đó vào tháng 10-2016, căn nhà cũng bị cháy trong đêm khiến tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo nhiều hàng xóm cho biết, ngôi nhà chứa rất nhiều dụng cụ dễ cháy, không được sắp xếp ngăn nắp, hệ thống điện đơn sơ. Đã nhiều lần cảnh báo chủ nhà về nguy cơ cháy song chủ nhà này đều không chú ý.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44929502-chay-lon-thieu-trui-ngoi-nha-hai-tang-tai-da-nang.html