Cháy lớn tại trường tiểu học, học sinh phải di tản

Chiều ngày 21/2, khu nhà kho thuộc trường Tiểu học Chi Lăng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bất ngờ bùng cháy khiến hàng trăm học sinh phải di tản…

Theo thông tin ban đầu, một số người dân xung quanh trường thấy cột khói bốc từ phía trong trường Tiểu học Chi Lăng đã vội chạy đến báo tin cho nhà trường.

Xác định được khói, lửa bắt nguồn từ khu vực nhà kho của nhà trường. Trong tình huống khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, người dân cùng với một số cán bộ giáo viên, bảo vệ của trường đã nhanh chóng di tản các em đến nơi an toàn, đồng thời cố gắng dùng nước và bình chữa cháy mini để dập nhưng khu vực lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lửa mỗi lúc một cháy lớn, không thể khống chế.

 Cột khói bốc cao từ phía trong trường Tiểu học Chi Lăng

Cột khói bốc cao từ phía trong trường Tiểu học Chi Lăng

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà lập tức huy động xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Đến 17h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng, hàng hóa. Chủ yếu là hàng hóa kí gửi của các tiểu thương thuộc Chợ đêm Sơn Trà (P. An Hải Trung, Q. Sơn Trà). Thiệt hại chưa được thống kê được tuy nhiên, may mắn không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/chay-lon-tai-truong-tieu-hoc-hoc-sinh-phai-di-tan-65658.html