Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, 1 cô gái tử vong, 8 người bị thương

Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa (38A Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người thương vong, trong đó có 1 người tử vong và 8 người bị thương.

Theo Vietnamnet thông tin, khoảng 18h15 tối nay, đám cháy bùng phát từ tầng 2 của tòa nhà dầu khí Thanh Hóa (38A Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa), sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người bên trong mắc kẹt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, cùng với nhiều xe cứu hỏa và các trang bị khác nhanh chóng dập lửa và khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người mắc kẹt.

Thượng tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã huy động khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy.

Đám cháy bốc lên từ tầng 2 của tòa nhà. Ảnh: Vietnamnet

Đám cháy bốc lên từ tầng 2 của tòa nhà. Ảnh: Vietnamnet

Theo Zing.vn, đến 21h, đám cháy cơ bản dập tắt nhưng lửa vẫn âm ỉ ở phía trong tòa nhà dầu khí Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh viện này tiếp nhận 9 nạn nhân, bao gồm 3 cảnh sát bị ngạt khí từ vụ cháy.

Trong số các bệnh nhân, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi) tử vong.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khống chế ngọn lửa.

Được biết, Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa cao 14 tầng, thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam giao cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Trong tòa nhà, có rất nhiều đơn vị thuê địa điểm làm trụ sở làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chay-lon-tai-toa-nha-dau-khi-1-co-gai-tu-vong-6836789.html