Cháy lớn tại nhà máy khí đốt của Ấn Độ, ít nhất 5 người chết

Một lượng lớn khói độc hại được cho là đã lẫn trong không khí tại khu vực hỏa hoạn ở nhà máy xử lý khí đốt của Tập đoàn Dầu mỏ và khí tự nhiên (ONGC), bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ.

Cháy lớn bùng phát tại nhà máy xử lý khí đốt của ONGC. (Nguồn: ANI)

Cháy lớn bùng phát tại nhà máy xử lý khí đốt của ONGC. (Nguồn: ANI)

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà máy xử lý khí đốt của Tập đoàn Dầu mỏ và khí tự nhiên (ONGC) ở bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ sáng 3/9.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở khu vực Navi Mumbai, gần thành phố Mumbai và đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Một lượng lớn khói độc hại được cho là đã lẫn trong không khí tại khu vực hỏa hoạn. Những người thiệt mạng đều là công nhân làm việc tại nhà máy.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, tập đoàn ONGC thông báo hỏa hoạn xảy ra tại khu vực thoát nước mưa của nhà máy chế biến dầu khí.

Đội phòng, chữa cháy và ứng phó với khủng hoảng của ONGC lập tức được triển khai và đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Theo ONGC, vụ việc không gây ảnh hưởng đến hoạt động chế biến dầu khí. Khí đốt tự nhiên đã được chuyển đến nhà máy Hazira.

Hiện chưa rõ nguyên nhân ra vụ hỏa hoạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chay-lon-tai-nha-may-khi-dot-cua-an-do-it-nhat-5-nguoi-chet/593234.vnp