Cháy lớn tại nhà kho Công ty Tưới Được Mùa, 1 chiến sĩ PCCC bị bỏng nặng

Rạng sáng nay (13/8), lửa và khói bất ngờ bốc lên từ nhà kho của Công ty TNHH Tưới Được Mùa ở khu đô thị Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một đám cháy khác cũng được phát hiện trên tầng thượng của tòa nhà Seaprodex ở đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Khoảng 5g30 ngày 13/8, người dân tại khu đô thị Pháp Vân (quận Hoàng Mai) phát hiện lửa và khói bốc lên từ nhà kho của Công ty TNHH Tưới Được Mùa.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

 Công tác tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Ảnh: KTĐT

Công tác tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Ảnh: KTĐT

Nhà xưởng nằm trong khu nhà biệt thự được xây tường bao, trên có tôn che chắn nên việc tiếp cận và dập đám cháy rất khó khăn. Bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như ống nhựa, dây bọc nhựa dùng cho tưới tiêu nông nghiệp… nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan lên cả 3 tầng của ngôi biệt thự, có hiện tượng trần, tường bao sập.

Đến 8g, đám cháy chưa được khống chế hoàn toàn, công tác dập lửa vẫn tiếp tục diễn ra.

Được biết, trong quá trình tham gia chữa cháy, 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã bị bỏng nặng và được đưa đi bệnh viện.

Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cũng đã có mặt ở hiện trường để phân luồng giao thông từ sớm.

Tại TP.HCM, khoảng 0g ngày 13/8, khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng thượng của tòa nhà Seaprodex nằm trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.

Nhiều tiếng nổ lớn phát ra trong đám cháy khiến người dân khu vực náo loạn.

Vụ cháy thiêu rụi diện tích chừng 100m2 ở sân thượng. Ảnh: PLO

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều gần chục xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Lực lượng PCCC xác định diện tích cháy khoảng 100/400m2 sân thượng Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam. Tài sản cháy chủ yếu là bàn ghế và vật dụng.

Tòa nhà Seaprodex có 4 lầu 1 trệt, 1 tầng thượng, được cho thuê mở quán ăn, tiệm cà phê... Nơi này cách phố đi bộ Nguyễn Huệ chừng 100m. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tòa nhà đóng cửa.

Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bị phong tỏa đến rạng sáng để đảm bảo an toàn cho công tác chữa cháy cũng như điều tra.

Minh Khôi (tổng hợp)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/chay-lon-tai-nha-kho-cong-ty-tuoi-duoc-mua-1-chien-si-pccc-bi-bong-nang-d5708.html