Cháy lớn tại ngôi đình cổ, nhiều đồ thờ bị thiêu rụi

Gian thờ chính tại khu di tích lịch sử đình Thọ Tháp phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến kết cấu bị sập đổ, nhiều đồ thờ bị thiêu rụi.

Lửa kèm khói bốc lên dữ dội từ khu vực gian thờ chính của đình Thọ Tháp - Ảnh Trương Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối 8.12, một số người dân phát hiện lửa kèm khói bốc lên dữ dội từ gian thờ chính của ngôi đình cổ Bảo Tháp tại ngõ 37 đường Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), vội tri hô mọi người, đồng thời báo lực lượng chức năng tới hiện trường xử lý đám cháy.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cho biết nhận được thông tin, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức dập lửa.

Đình Thọ Tháp được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa vào năm 2008 - Ảnh Kiến Trần

Sau khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy đám cháy có diễn biến phức tạp, quy mô rộng, đơn vị đã huy động chi viện 2 xe cứu hỏa từ Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội (PC07) tới hiện trường hỗ trợ khống chế đám cháy.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn tích cực phun nước, đề phòng lửa bùng phát lại và chống cháy lan.

“Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gian chính của đình bị đổ sập, nhiều đồ thờ bị thiêu rụi. Hiện đơn vị đang cho phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy”, đại tá Sơn nói.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-lon-tai-ngoi-dinh-co-nhieu-do-tho-bi-thieu-rui-1031426.html