Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP HCM

Đám cháy lớn bùng phát tại công ty nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở TP HCM khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để dập lửa.

Tin ban đầu, vào khoảng 3g sáng nay (9-5), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Phước Sinh (địa chỉ C12/1 đường 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Theo đó, khi phát hiện thấy khói lửa bùng phát, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành do trong nhà xưởng chứa tới cả ngàn tấn giấy cuộn nên bắt lửa rất nhanh.

Hiện trường vụ cháy

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng điều 21 xe chuyên dụng các loại và 122 cán bộ chiến sĩ của các phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Tân Phú, quận 11, quận 12, huyện Bình Chánh và Phòng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng, khói đen bốc cao nghi ngút. Các chiến sĩ PCCC đã chia thành nhiều mũi để phun nước vào hiện trường cô lập đám cháy, cũng như ngăn ngọn lửa cháy lan, báo Công an TP HCM đưa tin.

Theo Tiền phong, tại hiện trường, cảnh sát triển khai lăng công suất lớn huy động nhiều nguồn nước. Đến khoảng 3g45 đám cháy đã bị cô lập, khống chế, cảnh sát sau đó tiếp tục dập lửa.

Do khu vực nhà kho chứa nhiều cuộn giấy lớn nên lửa âm ỉ, lực lượng PCCC phải di dời tất cả các cuộn giấy ra mới có thể dập tắt hoàn toàn được. Hiện tại 2 kho, 1 kho chứa giấy diện tích 1.500m2 chứa 3.000 tấn giấy và 1 kho 1.600m2 chứa 370 tấn giấy.

Được biết, Công ty Phước Sinh chỉ cho thuê kho mà không sản xuất giấy. Hai đơn vị thuê lại là công ty Vising Pack và công ty Kim Thành Lợi. Theo Cảnh sát PCCC, trong kho còn nhiều cuộn giấy có thể chưa bị ảnh hưởng, nếu được đưa ra kịp thời vẫn có thể sử dụng lại được.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chay-lon-tai-khu-cong-nghiep-vinh-loc-tp-hcm-115034.html